Pháp muốn kiềm chế việc dùng quyền phủ quyết tại HĐBA

Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp để thúc đẩy các cải cách nhằm kiềm chế việc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Pháp muốn kiềm chế việc dùng quyền phủ quyết tại HĐBA ảnh 1Toàn cảnh một phiên bỏ phiếu của HĐBA LHQ ngày 15/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Pháp sẽ tổ chức một cuộc họp để thúc đẩy các cải cách nhằm kiềm chế việc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong những trường hợp liên quan đến các tội ác nghiêm trọng.

Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Gerard Araud ngày 31/3 nói rằng cuộc họp cấp bộ trưởng này sẽ được tổ chức bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng Chín giữa tất cả các bộ trưởng ngoại giao muốn tham gia cuộc họp.

Mục đích của Pháp là “nhằm tạo ra một cuộc tranh luận công khai để gây sức ép buộc các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an khác” chấp thuận một bộ quy tắc ứng xử về việc sử dụng quyền phủ quyết của họ.

Đề xuất của Pháp, được Tổng thống Francois Hollande thúc đẩy hồi tháng Chín năm ngoái, được đưa ra giữa lúc Phương Tây đang thất vọng về việc Moskva liên tục phủ quyết các hành động của Liên hợp quốc đối với Syria, một đồng minh thân cận của Nga.

Bộ quy tắc ứng xử này sẽ không mang tính ràng buộc trong những trường hợp khi “các lợi ích sống còn” của một quốc gia bị đe dọa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục