Pháp nêu vấn đề Iran, xung đột Palestine-Israel ở Đại hội đồng LHQ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi đối thoại và hợp tác đa phương về vấn đề Iran và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Pháp nêu vấn đề Iran, xung đột Palestine-Israel ở Đại hội đồng LHQ ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại Khóa họp 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở Mỹ ngày 25/9. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Ngày 25/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi đối thoại và hợp tác đa phương về vấn đề Iran, trong một phản ứng yếu ớt nhằm vào quan điểm cứng rắn của của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như những biện pháp trừng phạt Iran do Mỹ khởi xướng.

Phát biểu sau ông Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Macron đã bày tỏ tin tưởng thỏa thuận hạt nhân mà Iran và các cường quốc ký kết tại Vienna (Áo) năm 2015 có thể ngăn cản chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Macron nói: "Chúng ta biết rằng Iran từng theo đuổi con đường vũ trang hạt nhân, nhưng cái gì đã ngăn cản điều đó? Đó là thỏa thuận Vienna 2015."

[Tổng thống Pháp kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ quốc tế về Libya]

Phát biểu trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi tất cả các quốc gia cô lập ban lãnh đạo của Iran nếu Tehran vẫn tiếp tục điều mà ông gọi là "các hành động gây hấn."

Ngoài ra, khi đề cập đến tiến trình hòa bình Trung Đông, Tổng thống Macron cho rằng việc chà đạp người Palestine và thúc đẩy các sáng kiến đơn phương sẽ không giải quyết được cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Ông nhấn mạnh, "không có sự thay thế đáng tin cậy nào cho giải pháp hai nhà nước"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.