Pháp nêu "yêu sách 4 điểm" để đạt thỏa thuận với Iran

Tổng thống Pháp đã đưa ra 4 yêu sách để đổi lấy việc đạt được thỏa thuận với Iran nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân của nước này.

Theo AFP, ngày 17/11, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đưa ra 4 yêu sách để đổi lấy việc đạt được thỏa thuận với Iran nhằm kiểm soát thành công chương trình hạt nhân của nước này.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ông Hollande nêu rõ: "Pháp ủng hộ một thỏa thuận tạm thời nhưng trên cơ sở 4 điểm. Thứ nhất, đặt toàn bộ cơ sở hạt nhân của Iran dưới sự giám sát của quốc tế ngay lúc này. Thứ hai, ngừng hoạt động làm giàu tới cấp độ 20%. Thứ ba, giảm kho (nguyên liệu hạt nhân) hiện nay. Cuối cùng, ngừng xây dựng nhà máy (nước nặng) Arak. Đây là những điểm tối quan trọng đối với chúng tôi để đảm bảo đạt được bất kỳ thỏa thuận nào."

Tuyên bố trên được Tổng thống Pháp đưa ra trước khi diễn ra vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa nhóm P5+1 (gồm Nga, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) với Iran nhằm tìm cách đạt được một thỏa thuận nhằm chặn đứng chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục