Pháp nghi ngờ tư cách của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayraul nói rằng nhiều vấn đề cần được xem xét về việc liệu Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một đối tác tin cậy trong cuộc chiến chống IS ở Syria hay không.
Pháp nghi ngờ tư cách của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống IS ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan tình báo quân sự của Pháp ước tính mỗi tuần có khoảng 100 tay súng nước ngoài thâm nhập vào Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayraul hôm 17/7 nói rằng nhiều vấn đề cần được xem xét về việc liệu Thổ Nhĩ Kỳ có phải là một đối tác tin cậy trong cuộc chiến chống IS ở Syria hay không.

Ông Ayraul cho biết Pháp sẽ nêu vấn đề này ra trong cuộc họp của liên quân chống IS do Mỹ đứng đầu diễn ra tại thủ đô Washington trong tuần này.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là một trong những quốc gia hỗ trợ chủ yếu đối với các nhóm đối lập tại Syria. Nhiều nguồn tin cho biết Ankara đã chủ động huấn luyện và vũ trang cho các tay súng Takfiri tại Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục