Pháp nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu do đình công

Pháp có nguy cơ thiếu nhiên liệu do bãi công vì kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ làm công ty dầu khí giảm tới 70% sản lượng.
Pháp đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu khi làn sóng bãi công phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ khiến các công ty dầu khí nước này phải cắt giảm tới 70% sản lượng.

Ngày 13/10, một ngày sau cuộc tổng đình công trên toàn quốc đưa hơn một triệu công nhân và sinh viên xuống đường, các hoạt động giao thông vận tải, trường học, dịch vụ vẫn bị gián đoạn.

Ông Charles Foulard, Chủ tịch công đoàn Tập đoàn dầu khí Total của Pháp, cho biết 8/12 nhà máy lọc dầu ở nước này đã ngừng hoạt động và ba nhà máy còn lại cũng phải cắt giảm sản lượng do ảnh hưởng của đình công.

Ông Foulard cũng cảnh báo cuộc đình công sẽ tiếp tục kéo dài khi các thành viên công đoàn đều hưởng ứng và tán thành tiến hành đình công vô thời hạn.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp dầu mỏ Pháp, ông Jean - Louis Schilansky, lượng dự trữ nhiên liệu hiện vẫn đủ để cung cấp cho khoảng 12.500 trạm bơm xăng ở Pháp.

Mặc dù có những ảnh hưởng từ đình công, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy một lần nữa khẳng định sẽ không nhượng bộ trong kế hoạch cải cách hệ thống hưu trí.

Cải cách chế độ hưu trí, trong đó nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 60 hiện nay lên 62 vào năm 2018, là một trong số những ưu tiên mà Chính phủ Pháp cho là quan trọng để đối phó với tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.

Tuy nhiên, kế hoạch này không được người lao động ở Pháp ủng hộ vì lo ngại sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với đời sống của họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục