Pháp: Nỗ lực diệt trừ tổ chức IS sẽ sớm được mở rộng tới Libya

Ngoại trưởng Pháp Manuel Valls tuyên bố các nỗ lực quốc tế nhằm diệt trừ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ phải ngày càng được mở rộng tới Libya, nơi tổ chức thánh chiến này đang kiểm soát.
Thủ tướng Pháp Manuel Valls. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 11/12 tuyên bố các nỗ lực quốc tế nhằm diệt trừ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ phải ngày càng được mở rộng tới Libya, nơi tổ chức thánh chiến này đang kiểm soát.

Phát biểu với đài phát thanh France Inter, ông Valls nói: "Chúng ta đang trong thời chiến, chúng ta có kẻ thù là IS mà chúng ta phải chiến đấu và diệt trừ tại Syria, Iraq và sắp tới là cả Libya."

Tuần trước, Pháp đã thực hiện các chuyến bay do thám trên không phận Libya.

Libya đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ hồi năm 2011, tình hình mà IS đã lợi dụng.

Liên hợp quốc ước tính có khoảng 2.000-3.000 tay súng đang hoạt động tại Libya, kể cả khoảng 1.500 tên ở thành phố duyên hải Sirte./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục