Pháp phản đối EU tăng trừng phạt Myanmar

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner ngày 20/5 đã cảnh báo việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar có thể sẽ gây ra "những hậu quả sâu rộng".

Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner ngày 20/5 đã cảnh báo việc Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar có thể sẽ gây ra "những hậu quả sâu rộng".
 
Phát biểu trước Quốc hội Pháp, Ngoại trưởng Kouchner tỏ ý lo ngại một quan điểm cứng rắn của EU trong vấn đề này trước hết sẽ đụng chạm tới các hoạt động của tập đoàn năng lượng Pháp Total ở Myanmar, đồng thời sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng cho khu vực.
 
Ông nhấn mạnh EU "phải cân nhắc mọi việc cẩn thận". Theo ông, việc ngăn chặn hoạt động của Total, nhà đầu tư chính và duy nhất của châu Âu ở Myanmar, sẽ cắt đứt nguồn cung khí đốt cho phần lớn người dân Myanmar, chưa kể tới thành phố Bangkok của Thái Lan, do khí đốt cũng được vận chuyển tới Thái Lan.
 
Ngoại trưởng Pháp cho rằng nếu Total bị cấm hoạt động tại các mỏ khí tự nhiên ở Myanmar thì các công ty nước ngoài, như của Trung Quốc, sẽ nhanh chóng nắm lấy cơ hội đó.
 
Total, tập đoàn năng lượng đạt lợi nhuận cao nhất và là công ty lớn nhất của Pháp, là nhà đầu tư chính tại mỏ khí Yadana của Myanmar từ năm 1992. Sản lượng của mỏ khí này chiếm tới 60% lượng khí đốt xuất khẩu của Myanmar sang Thái Lan.
 
EU áp đặt cấm vận Myanmar từ năm 1996, sau đó năm 2007 lại đưa ra một loạt biện pháp trừng phạt mới. Tháng 4 vừa qua, EU lại gia hạn thêm một năm các biện pháp trừng phạt quốc gia châu Á này. Tuy nhiên, trong cuộc họp đầu tuần này tại Brussels (Bỉ), các ngoại trưởng EU đã không nhất trí việc gia tăng trừng phạt với Myanmar./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục