Pháp phản đối Iran tham dự hội nghị quốc tế về Syria

Pháp tuyên bố phản đối để Iran tham dự hội nghị hòa bình về Syria bất chấp Nga, đồng minh của Damascus, muốn có sự hiện diện của Tehran.

Ngày 17/5, Pháp tuyên bố phản đối để Iran tham dự hội nghị hòa bình về Syria bất chấp Nga, đồng minh của Damascus, muốn có sự hiện diện của Tehran tại sự kiện được dự kiến diễn ra vào nửa đầu tháng 6 này.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot nói: “Chúng tôi không muốn Iran. Cuộc khủng hoảng Syria có xu hướng lan rộng và tác động đến toàn bộ khu vực. Sự ổn định của khu vực đang gặp nguy hiểm và chúng ta không thể chứng kiến một đất nước đe dọa sự ổn định ấy tham gia hội nghị này.”

 

Cuộc đàm phán mới này sẽ bao gồm cả lực lượng chống đối gay gắt nhất lẫn những thành viên của chế độ Damascus.

Đây là yếu tố gây trở ngại do một số thành viên phe đối lập phản đối công nhận Tổng thống Bashar al-Assad là đối tác đàm phán.

 

Trong khi đó, Mátxcơva đang kêu gọi hội nghị có cả sự tham gia của Iran, đối tác thương mại của Nga, và đồng minh Arập Xêút của Mỹ làm đối trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục