Pháp phản đối vai trò của ông Assad trong các cuộc hòa đàm

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 16/3 đã bác bỏ bất cứ vai trò nào của Tổng thống Bashar al-Assad trong các cuộc hòa đàm về Syria.
Pháp phản đối vai trò của ông Assad trong các cuộc hòa đàm ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 16/3 đã bác bỏ bất cứ vai trò nào của Tổng thống Bashar al-Assad trong các cuộc hòa đàm về Syria, đồng thời cho rằng đó sẽ một “món quà tặng đáng hổ thẹn” cho nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ), ông Fabius nói: “Giải pháp là một quá trình chuyển tiếp chính trị, theo đó sẽ bảo toàn được các thể chế, không phải là ông Bashar al-Assad. Bất cứ giải pháp nào giữ ông Assad tại vị thì chắc chắn sẽ là một món quà tặng kếch xù, đáng hổ thẹn dành cho Daesh (một cách gọi khác của IS). Hàng triệu người Syria, những người đã bị chế độ Assad ngược đãi sẽ chuyển sang ủng hộ Daesh. Rõ ràng cần phải tránh điều này.”

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố nhấn mạnh rằng giải pháp cho cuộc xung đột ở Syria chỉ có thể có thông qua "đàm phán chính trị giữa các đảng phái khác nhau ở Syria," song một lần nữa nhắc lại rằng ông Assad "không thể" là một trong số đó.

Những phát biểu trên của ông Fabius đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thừa nhận rằng các cuộc đàm phán với ông Assad là cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu ở Syria khi nó đã bước sang năm thứ năm.

Trong khi đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 16/3 tuyên bố ông đang chờ đợi “những hành động” của Mỹ sau khi ông Kerry lên tiếng thừa nhận các cuộc đàm phán với Damascus là cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột ở nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục