Pháp phủ nhận có bắt cóc con tin ở vụ khủng bố tại Nice

Chính quyền Pháp ngày 14/7 đã phủ nhận có bắt cóc con tin tại hiện trường vụ tấn công khủng bố khi xe tải lao vào đám đông ở Nice khiến ít nhất hơn 70 người chết.
  Chiếc xe tải lao vào đám đông

Chính quyền Pháp ngày 14/7 đã phủ nhận có bắt cóc con tin tại hiện trường vụ tấn công khủng bố khi xe tải lao vào đám đông ở Nice khiến ít nhất hơn 70 người chết.

"Không có vụ bắt cóc con tin", người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp Pierre-Henry Brandet nói với AFP, trong khi nhiều nguồn tin nói nghi phạm thứ 2 đã tẩu thoát.

"Chỉ có duy nhất một vụ xe tải lao vào đám đông. Hắn đã bị cảnh sát tiêu diệt," ông Brandet nói.

"Cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành điều tra xem liệu hung thủ chỉ hành động một mình hay có đồng phạm," ông Bradet cho biết thêm.

Vụ khủng bố diễn ra vào tối 14/7 theo giờ địa phương khi chiếc xe tải lao nhanh với tốc độ 60-70km vào đám đông tụ tập xem bắn pháo hoa bên bờ biển. Chiếc xe đã càn quét đoạn đường dài khoảng 2km gây nhiều thương vong.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục