Pháp quyết định đến năm 2050 giảm một nửa năng lượng sử dụng

Quốc hội Pháp thông qua dự luật mới quy định giảm sử dụng 30% nhiên liệu hóa thạch đến năm 2030 và giảm tiêu thụ năng lượng đến năm 2050 xuống còn một nửa so với hiện nay.
Pháp quyết định đến năm 2050 giảm một nửa năng lượng sử dụng ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quốc hội Pháp ngày 22/7 đã thông qua dự luật mới về giảm tiêu thụ năng lượng đến năm 2050 xuống còn một nửa so với lượng sử dụng hiện nay.

Theo dự luật mới này, đến năm 2025, tại Pháp, nguồn điện năng được sản xuất từ năng lượng nguyên tử sẽ chỉ còn 50%, so với mức 75% hiện nay.

Bên cạnh đó, dự luật mới cũng quy định giảm sử dụng 30% nhiên liệu hóa thạch đến năm 2030 (so với mức tiêu thụ của năm 2012), và giảm 40% lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính (so với năm 1990).

Thay vào đó, năng lượng tái tạo sẽ đóng góp 32% năng lượng cho nước Pháp sau 15 năm tới, so với mức cách đây 3 năm là 13,7%.

Để đạt được các mục tiêu trên, Quốc hội Pháp phải đưa ra "ngân quỹ cácbon" sau mỗi 5 năm, trong đó quy định lượng phát thải cácbon cho từng ngành trong lĩnh vực kinh tế.

Các công ty hoặc lĩnh vực gây ra nhiều ô nhiễm sẽ phải chịu mức "thuế carbon" cao hơn. Mức thuế này sẽ tăng theo giai đoạn từ 22 euro/tấn CO2 năm 2016 lên 100 euro/tấn CO2 vào năm 2030.

Pháp là quốc gia lệ thuộc vào nguồn năng lượng nguyên tử nhất trên thế giới và là quốc gia sản xuất năng lượng nguyên tử lớn thứ hai trên toàn cầu với 58 lò phản ứng hoạt động tại 19 nhà máy điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục