Pháp ra "tối hậu thư" cho Nga về việc hợp tác trong vụ MH17

Pháp đã cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với "những hậu quả" nếu Moskva không gây sức ép buộc quân ly khai ở Ukraine cho phép tự do tiếp cận hiện trường MH17.
Pháp ra "tối hậu thư" cho Nga về việc hợp tác trong vụ MH17 ảnh 1Nhân viên cứu hộ Ukraine vận chuyển thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 tại hiện trường ở Grabove, Đông Ukraine. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 20/7, Pháp đã cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với "những hậu quả" nếu Moskva không gây sức ép buộc quân ly khai ở Ukraine cho phép tự do tiếp cận hiện trường vụ máy bay MH17 của Malaysia gặp nạn.

Phủ tổng thống Pháp ra tuyên bố nhấn mạnh: "Nếu Nga không ngay lập tức áp dụng các biện pháp cần thiết thì sẽ chuốc lấy những hậu quả có hiệu lực vào ngày 22/7 do Liên minh châu Âu (EU) đưa ra."

Tuyên bố này được công khai sau khi Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron nhất trí kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin gây sức ép với quân ly khai cho phép những người cứu hộ và điều tra "tự do tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi để họ có thể hoàn thành sứ mệnh của họ".

Tuyên bố có đoạn: "Nga phải hiểu rằng việc giải quyết khủng hoảng ở Ukraine là khẩn thiết hơn bao giờ hết sau thảm họa đã khiến toàn bộ thế giới oán giận"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục