Pháp sẵn sàng hỗ trợ chính phủ mới Libya về an ninh hàng hải

Pháp sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đoàn kết mới của Libya về an ninh hàng hải trong bối cảnh chính quyền non trẻ này đang tìm cách khẳng định quyền điều hành đất nước bị chao đảo bởi hỗn loạn này.
Pháp sẵn sàng hỗ trợ chính phủ mới Libya về an ninh hàng hải ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Pháp ngày 26/4 tuyên bố nước này sẵn sàng hỗ trợ chính phủ đoàn kết mới của Libya về an ninh hàng hải trong bối cảnh chính quyền non trẻ này đang tìm cách khẳng định quyền điều hành đất nước bị chao đảo bởi hỗn loạn này.

Phát biểu trên Đài phát thanh Europe 1 của Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Jean-Yves Le Drian nói: “Chúng tôi phải đợi cho tới khi thủ tướng (được chỉ định Fayez al-Sarraj) của Libya trình bày về các biện pháp an ninh mà ông đang lên kế hoạch thực thiện và điều ông hy vọng có được từ cộng đồng quốc tế nhằm đảm bảo an ninh hàng hải của quốc gia Bắc Phi này. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ họ."

Phát biểu trên được đưa ra một tuần sau khi Liên minh châu Âu đề nghị cung cấp hỗ trợ “cụ thể” cho chính phủ đoàn kết của Libya nhằm thúc đẩy kinh tế và an ninh của quốc gia Bắc Phi này, trong đó có việc huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển Libya nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt Địa Trung Hải./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục