Pháp sẽ không gia hạn tình trạng khẩn cấp sau ngày 26/7

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết nước này sẽ không gia hạn tình trạng khẩn cấp về an ninh, được áp đặt sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố Paris hồi tháng 11/2015.
Pháp sẽ không gia hạn tình trạng khẩn cấp sau ngày 26/7 ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 14/7 cho biết nước này sẽ không gia hạn tình trạng khẩn cấp về an ninh được áp đặt sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố Paris hồi tháng 11/2015.

Trả lời báo giới trong buổi phỏng vấn nhân ngày Quốc Khánh Pháp 14/7, Tổng thống Hollande nói: “Chúng ta không thể kéo dài tình trạng khẩn cấp vô hạn định, đó là sự vô nghĩa. Điều đó sẽ có nghĩa là chúng ta không còn là một nước cộng hòa với nguyên tắc pháp luật được áp dụng ở mọi trường hợp."

Pháp đã hai lần kéo dài tình trạng khẩn cấp với việc mở rộng quyền giam giữ của lực lượng cảnh sát nước này kèm theo các biện pháp an ninh khác.

Lần cuối cùng nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp là đến ngày 26/7 nhằm đảm bảo an ninh cho giải Vô địch bóng đá châu Âu 2016 (EURO 2016) và giải đua xe đạp Tour de France./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục