Pháp sẽ lại tấn công Syria nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley tuyên bố nước này sẽ lại tấn công Syria nếu có những thông tin về các vụ tấn công mới sử dụng vũ khí hóa học.
Pháp sẽ lại tấn công Syria nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria bị phá hủy sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp ngày 14/4. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Sputniknews đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley tuyên bố nước này sẽ lại tấn công Syria nếu có những thông tin về các vụ tấn công mới sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL ngày 8/5, Bộ trưởng Parley khẳng định: "Mục tiêu của vụ tấn công Syria là ngăn chặn ông Bashar Assad lặp lại vụ tấn công như vậy. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể cân nhắc khả năng lặp lại các vụ tấn công."

Trước đó ngày 14/4, Mỹ, Anh và Pháp đã bắn hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu tại Syria nhằm đáp lại vụ tấn công bị quy kết sử dụng chất hóa học tại Douma ở Đông Ghouta của quốc gia Trung Đông này vào ngày 7/4.

Trong khi đó, Damascus bác bỏ những cáo buộc và nói rằng vụ tấn công hóa học đã được dàn xếp, đồng thời lên án các vụ tấn công của phương Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục