Pháp sơ tán công dân khỏi Libya do chiến sự leo thang

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết 40 công dân Pháp, trong đó có đại sứ nước này tại Libya, đã được sơ tán cùng bảy công dân Anh bằng tàu thủy.
Pháp sơ tán công dân khỏi Libya do chiến sự leo thang ảnh 1 Xe chở hàng cứu trợ phân phát cho người dân tại Qasr bin Ghashir, gần sân bay quốc tế ở Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng AFP đưa tin, ngày 30/7, giới chức Pháp cho biết nước này đã sơ tán gần 50 công dân Pháp và Anh khỏi Libya bằng tàu thủy.

Phát ngôn viên chính phủ Pháp Stephane Le Foll không tiết lộ số người được sơ tán song một nguồn tin ngoại giao Pháp nói rằng 40 công dân Pháp, trong đó có đại sứ nước này tại Libya, đã được sơ tán cùng bảy công dân Anh.

Trước đó, trước tình hình chiến sự leo thang, Pháp và Bồ Đào Nha đã quyết định đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia Bắc Phi Libya.

Chính phủ Pháp còn thông báo kế hoạch sơ tán công dân khỏi Libya từ chiều 29/7. Hiện có khoảng 100 công dân Pháp đang có mặt tại Libya./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục