Pháp sơ tán phà chở khách ở cảng Marseille vì một vụ nổ

Một chiếc phà chở khách cập bến cảng Marseille ở Pháp đã phải sơ tán khẩn cấp sau vụ nổ nghi do quả bom sót lại từ thời chiến tranh gây ra.
Pháp sơ tán phà chở khách ở cảng Marseille vì một vụ nổ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thesun.co.uk)

Một chiếc phà chở khách cập bến cảng Marseille, miền Nam nước Pháp, ngày 31/8 đã phải sơ tán khẩn cấp sau một vụ nổ. Giới chức đang điều tra xem liệu vụ nổ có phải do một quả bom còn lại từ thời chiến tranh gây ra hay không.

Giới chức cảng Marseille cho biết khi vụ nổ xảy ra tất cả hành khách đã lên bờ sau chuyến đi từ đảo Corsica tới Marseille và trên tàu chỉ còn thủy thủ đoàn. Rất may vụ nổ đã không gây ra thiệt hại nào về người và tài sản. Thủy thủ đoàn sau đó cũng đã được sơ tán lên bờ.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ nổ. Công tố viên cho rằng vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ nổ, nhưng không loại trừ vụ nổ do một quả bom cũ dưới biển gây ra.

Cảnh sát trưởng Marseille Lauren Nunez cho biết các biện pháp an ninh đã được áp dụng gồm cả việc kiểm tra các bến cảng, sau vụ nổ.

Sau khi loại bỏ mọi nghi ngờ, ông Nunez đã cho phép phà rời bến trong ngày 31/7 đi Sardinia, điểm đến ban đầu của nó.

Có nhiều quả đạn từ thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai nằm ở dưới biển và trên đất liền xung quanh Marseille, nơi từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Hồi đầu năm nay, một nhóm người nhái đã tìm thấy 50 quả đạn chưa nổ ngoài khơi cảng Marseille./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục