Pháp tài trợ lắp thiết bị vệ tinh cho tàu cá ở Phú Yên

Phú Yên là địa phương đầu trong số 28 tỉnh, thành phố ven biển của VN được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh tàu cá do Pháp tài trợ.
Trong hai ngày 13-14/11, dưới sự hướng dẫn của hai chuyên gia của Trung tâm thu phát và định vị vệ tinh CLS (Pháp ), 7 trong số 120 tàu cá chuyên hoạt động vùng biển xa của ngư dân tỉnh Phú Yên đã được lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar.

Theo Đài Thông tin duyên hải Phú Yên, tỉnh phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành việc lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh Movimar cho 120 tàu cá công suất từ 90 mã lực trở lên của ngư dân Phú Yên.

Việc lắp đặt thiết bị kết nối vệ tinh sẽ giúp ngư dân Phú Yên thường xuyên hoạt động trên vùng biển xa liên lạc được với đất liền thông qua trung tâm quan sát tàu cá.

Qua đó, những thông tin diễn biến thời tiết trên biển được ngư dân cập nhật, cũng như giúp các cơ quan chức năng quản lý được hải trình của tàu cá, vùng đánh bắt, cung cấp thông tin về luồng cá cho ngư dân; đồng thời những tàu bị nạn trên biển sẽ được cứu nạn khẩn cấp nhờ xác định chính xác vị trí tàu đang hoạt động qua bản đồ định vị tàu.

Phú Yên là địa phương đầu tiên trong số 28 tỉnh, thành phố ven biển của Việt Nam được lắp đặt thiết bị trên trong chương trình lắp đặt 3.000 máy thông tin liên lạc tàu cá bằng vệ tinh do Chính Phủ Pháp tài trợ./.

Thế Lập (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục