Pháp tăng cường an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình

Pháp sẽ tăng số lượng cảnh sát để đối phó với các cuộc biểu tình tiếp theo phản đối những kế hoạch cải cách kinh tế, sau các vụ bạo lực nổ ra tại buổi tuần hành thường niên dịp kỷ niệm Ngày 1/5.
Pháp tăng cường an ninh để đối phó với các cuộc biểu tình ảnh 1Người biểu tình tại Paris, Pháp ngày 1/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 2/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết nước này sẽ tăng số lượng cảnh sát để đối phó với các cuộc biểu tình tiếp theo phản đối những kế hoạch cải cách kinh tế, sau các vụ bạo lực nổ ra tại buổi tuần hành thường niên kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5 ở Paris.

Phát biểu với kênh truyền hình France 2, ông Collomb nói: "Một số lượng lớn lực lượng an ninh sẽ được điều động... nhằm tách những người biểu tình khỏi những kẻ muốn phá hoại."

[Hơn 100 người bị bắt giữ sau cuộc biểu tình bạo lực tại Pháp]

Ông Collomb cũng bảo vệ cách thức cảnh sát giải tán biểu tình hôm 1/5, bất chấp việc các chính trị gia đối lập chỉ trích chính phủ đã không áp dụng đủ các biện pháp để ngăn chặn bạo lực.

Cảnh sát Pháp cho biết 109 người đã bị bắt giữ sau các vụ đụng độ hôm 1/5, sau khi những những kẻ bịt mặt lợi dụng cuộc tuần hành truyền thống nêu trên do các nghiệp đoàn tổ chức để đập phá cửa hàng và đốt xe ôtô./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục