Pháp tăng quân bảo vệ lợi ích tại Cộng hòa Trung Phi

Pháp tăng quân tại CH Trung Phi từ nay đến cuối năm nhằm ngăn chặn khả năng tình hình ở quốc gia châu Phi vượt quá tầm kiểm soát.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 13/10 cho biết nước này sẽ tăng cường sự diện diện của binh lính Pháp tại Cộng hòa Trung Phi từ nay đến cuối năm, nhằm ngăn chặn tình hình an ninh ở quốc gia châu Phi này vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Hiện Pháp đang triển khai khoảng 400 quân tại Bangui để bảo vệ sân bay và các lợi ích của Pháp. Sau khi nghị quyết của Liên hợp quốc về gia tăng sự tham gia của quốc tế để chấm dứt bạo loạn tại Cộng hòa Trung Phi được thông qua, Pháp sẽ tăng cường hỗ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực hậu cần.

Nguồn tin trong giới ngoại giao cho biết từ nay đến cuối năm, quân số Pháp tại Cộng hòa Trung Phi, nước từng là thuộc địa của Pháp, có thể tăng lên đến khoảng 1.200 người.

Kể từ đầu năm nay, Cộng hòa Trung Phi giàu khoáng sản nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đã bị chia rẽ thành hai khối xung đột với nhau. Hồi tháng Ba, lực lượng nổi dậy Seleka đã tấn công thủ đô Bangui, buộc Tổng thống Francois Bozize phải bỏ trốn khỏi đất nước.

Đến tháng Tám, Seleka đã đưa ông Michel Djotodia lên làm người đứng đầu lâm thời của đất nước. Theo kế hoạch, chính quyền hiện nay sẽ lãnh đạo trong thời hạn chuyển tiếp 18 tháng, sau đó Cộng hòa Trung Phi sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào đầu năm 2015. Tuy nhiên giao tranh vũ trang vẫn tiếp tục nổ ra giữa hai phe khiến đất nước đến gần bờ vực sụp đổ.

Ủy viên phụ trách hợp tác quốc tế và viện trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu (EU), bà Kristalina Georgieva đã cùng đi với ông Laurent Fabius trong chuyến thăm Cộng hòa Trung Phi để tìm kiếm sự ủng hộ và quan tâm của quốc tế đối với cuộc khủng hoảng bị nhiều người lãng quên tại nước này. Bà đánh giá tình hình tại nước này đã ở mức "tuyệt vọng" khi tất cả người dân đều bị lôi kéo vào cuộc xung đột.

Lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia của Liên minh châu Phi (AU) gồm khoảng 500 binh sỹ triển khai tại đây được coi là không đủ để gánh vác sứ mệnh đảm bảo an ninh trong bối cảnh bạo lực và cướp bóc xảy ra tràn lan ở quốc gia này kể từ sau vụ đảo chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục