Pháp, TBN kêu gọi EU thúc đẩy tăng trưởng và việc làm

Thủ tướng Tây Ban Nha và Tổng thống Pháp đã nhất trí cho rằng EU cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 27/11 đã nhất trí cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, đặc biệt đối phó với tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ đang trở nên trầm trọng.

Phát biểu sau cuộc gặp thượng đỉnh Pháp và Tây Ban Nha diễn ra tại Madrid, Tổng thống Hollande nhấn mạnh "sự tăng trưởng kinh tế và niềm tin cần phải quay lại với tất cả các quốc gia thành viên EU".

Chia sẻ quan điểm này, Thủ tướng Rajoy nêu rõ Paris và Madrid có quan điểm và lợi ích chung trong vấn đề việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Theo hai nhà lãnh đạo này, các thể chế tài chính EU phải khôi phục các nguồn tín dụng, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm giúp giới trẻ có nhiều cơ hội việc làm hơn, đồng thời cần nhanh chóng thiết lập liên minh ngân hàng khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí phối hợp với nhau tốt hơn về các chính sách kinh tế của EU. Hơn nữa, tuyến đường sắt mới nối liền thành phố Barcelona của Tây Ban nha và thủ đô Paris của Pháp dự kiến khởi công vào tháng tới tới là minh chứng mối quan hệ hữu nghị Pháp và Tây Ban Nha ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh Pháp và Tây Ban Nha lần này, hai bên còn thảo luận nhiều lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó có giáo dục-đào tạo, chống khủng bố, năng lượng và chống nhập cư trái phép./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục