Pháp: Thành phố Marseille bắt giữ 12 cảnh sát bẩn

Mười hai sỹ quan cảnh sát ở thành phố Marseille đã ra tòa ngày thứ Sáu với cáo buộc tham nhũng, đánh người và buôn bán ma túy.
Mười hai sỹ quan cảnh sát ở Marseille - thành phố nhức nhối vì vấn nạn tội phạm của Pháp, đã ra tòa ngày thứ Sáu với cáo buộc tham nhũng, đánh người và buôn bán ma túy. Bên công tố cho biết họ có đầy đủ tất cả những bằng chứng khẳng định những người này có tội. Bảy người bị tạm giam và năm người được tại ngoại hầu tra sau khi Bộ trưởng nội vụ Pháp Manuel Valls tuyên bố ông đã tạm ngưng chức của những cảnh sát này cũng như đội chống tội phạm của họ. “Những hành vi mà họ bị cáo buộc là hết sức nghiêm trọng,” ông Valls nói trong một tuyên bố, và nếu được xác định la đúng, họ “sẽ hủy hoại danh dự và uy tín mà lẽ ra lực lượng thực thi pháp luật phải thể hiện với người dân.” "Ma túy và tiền đã được tìm thấy trong ngăn tủ của các thành viên một nhóm cảnh sát đặc nhiệm và trên trần nhà văn phòng của họ ở quận phía bắc Marseille," công tố viên Jacques Dallest nói. Các sỹ quan này bị bắt vào ngày thứ Ba, bị tình nghi ăn cắp ma túy và tiền từ những kẻ buôn bán rồi nhồi vào những điếu thuốc lá cũng tịch thu từ những người bán bất hợp pháp. Dallest nói các đoạn đối thoại được bí mật ghi âm lại trong xe của họ “khá rõ ràng” và cho rằng vụ việc có thể liên quan tới nhiều sỹ quan khác, chứ không chỉ những người ra tòa hôm thứ Sáu. “Nếu những cáo buộc chống lại họ được chứng minh, tôi sẽ rất mạnh tay và sẽ ra quyết định,” ông Valls nói ở Paris, vì “không có chỗ cho những kẻ làm vấy bẩn bộ đồng phục cảnh sát.”  Nếu những cảnh sát này bị truy tố, đây sẽ là vụ tham nhũng lớn thứ hai với ngành cảnh sát Pháp trong vòng hơn một năm. Michel Neyret, cựu phó cảnh sát trưởng thành phố Lyon từng được ca ngợi với các chiến dịch chống tội phạm ma túy và lừa đảo, hiện đang bị quản thúc tại gia chờ xét xử những cáo buộc nhận quà biếu và lợi lộc từ các phần tử thế giới ngầm trong thành phố.
Pháp: Thành phố Marseille bắt giữ 12 cảnh sát bẩn ảnh 1
Thành phố Marseille là một trong những nơi có tỷ lệ tội phạm đưng đầu ở Pháp (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault tháng trước tuyên bố tăng cường thêm 250 sỹ quan cảnh sát để đối phó với bạo lực băng đảng lan tràn ở Marseille. Ông cũng tuyên bố thành lập vùng an ninh mới ở khu vực phía nam thành phố. Đô thị cảng nằm bên bờ Địa Trung Hải này có khoảng 850.000 dân, từ lâu là một địa chỉ tội phạm khét tiếng ở Pháp, nơi thường diễn ra đấu xúng giữa các băng tội phạm buôn bán ma túy./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục