Pháp thông qua luật cấm khai thác, sản xuất dầu và khí

Chính quyền Pháp sẽ không cấp phép mới cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch, cũng như không gia hạn cho các giấy phép hiện hành sau năm 2040.
Pháp thông qua luật cấm khai thác, sản xuất dầu và khí ảnh 1Toàn cảnh một cuộc họp Quốc hội Pháp ở thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nghị viện Pháp thông qua luật cấm hoạt động khai thác và sản xuất dầu và khí tự nhiên từ năm 2040.

Đây là hành động chủ yếu mang tính tượng trưng, vì hiện 99% nhu cầu khí đốt của "đất nước hình lục lăng" đã phụ thuộc vào nhập khẩu.

Trong một cuộc biểu quyết ngày 19/12, chỉ các nghị sỹ đảng Cộng hòa (cánh hữu) phản đối, trong khi các nghị sỹ cánh tả không biểu quyết.

Theo quy định mới, chính quyền sẽ không cấp phép mới cho các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch, cũng như không gia hạn cho các giấy phép hiện hành sau năm 2040, thời điểm mọi hoạt động khai thác loại khoáng sản này ở nước Pháp, bao gồm cả phần lãnh thổ lục địa và các lãnh thổ hải ngoại, đều phải chấm dứt.

[WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019]

Nghị sỹ đảng Xã hội Delphine Batho bày tỏ hy vọng lệnh cấm trên sẽ "có hiệu ứng lan tỏa," thu hút sự noi gương của các tập đoàn khai thác khí đốt lớn.

Hiện mỗi năm, Pháp khai thác hoảng 815.000 tấn dầu mỏ, tương đương lượng dầu mà Saudi Arabia khai thác trong vòng vài giờ. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông muốn Pháp đi đầu như một nền kinh tế lớn chuyển từ nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp hạt nhân sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Chính quyền của ông cũng có kế hoạch từ năm 2040 sẽ ngừng bán dầu diesel và xe ôtô chạy bằng dầu. Sau tất cả, lệnh cấm trên sẽ ảnh hưởng tới các công ty có ý định khai thác dầu ở lãnh thổ Guyana của Pháp ở Nam Mỹ, trong khi lệnh cấm khai thác khí tự nhiên từ đá phiến đã bị cấm từ năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục