Pháp thu hộ chiếu của 6 công dân có kế hoạch tới Syria và Iraq

Sáu công dân Pháp đã bị chính phủ nước này tịch thu hộ chiếu và 40 người khác thì bị cấm rời khỏi Pháp sau khi bị cáo buộc có kế hoạch tới Syria và Iraq để gia nhập nhóm thánh chiến.
Pháp thu hộ chiếu của 6 công dân có kế hoạch tới Syria và Iraq ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: demanjo.com)

Ngày 23/2, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết 6 công dân Pháp đã bị tịch thu hộ chiếu và 40 người khác bị cấm rời khỏi đất nước sau khi bị cáo buộc có kế hoạch tới Syria và Iraq.

Đây là lần đầu tiên Pháp áp dụng biện pháp này.

Một nguồn tin an ninh cho biết hộ chiếu và thẻ căn cước của 6 công dân nói trên sẽ bị tịch thu trong vòng 6 tháng và sau thời hạn này, lệnh trên có thể được nối lại.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Cazeneuve, nếu các công dân Pháp từng tham gia các vụ tấn công khủng bố ở Syria và Iraq, khi trở về nước, nguy cơ họ tiến hành các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn trên lãnh thổ quốc gia sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Hiện đã có 6 lệnh hành chính cấm người dân nước này rời khỏi đất nước được ký và khoảng 40 lệnh cấm khác đang được chuẩn bị để thông qua.

Quyền tịch thu hộ chiếu đã được phê chuẩn tại Pháp như một phần trong hàng loạt đạo luật mới chống khủng bố được đưa ra hồi cuối năm ngoái nhằm hạn chế số lượng công dân Pháp rời bỏ đất nước để gia nhập các nhóm thánh chiến ở khu vực Trung Đông.

Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, khoảng 1.400 người sinh sống ở Pháp hoặc là đã gia nhập thánh chiến ở Syria và Iraq hoặc đang có kế hoạch làm như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục