Pháp thừa nhận tiếp xúc với thành viên Al-Qaeda

Pháp lần đầu tiên công khai thừa nhận đã liên lạc với al-Qaeda, những kẻ đã bắt cóc và giam giữ các công dân nước này tại Mali.
Pháp lần đầu tiên công khai thừa nhận đã liên lạc với những phần tử của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, những kẻ đã bắt cóc và giam giữ các công dân nước này tại Mali trong hơn hơn tháng qua.

Phát biểu trên Đài phát thanh Europe 1 ngày 17/11, tân Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Alain Juppe nêu rõ mọi kênh tiếp xúc với những kẻ bắt giữ con tin (tự nhận mình là thành viên nhánh al-Qaeda tại Bắc Phi) là cần thiết và các quan chức quốc phòng và ngoại giao nước này đều hết sức thận trọng khi thực hiện các cuộc tiếp xúc. Tuy không cung cấp thêm thông tin, song ông khẳng định các con tin vẫn an toàn.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16/9, bảy con tin gồm năm người mang quốc tịch Pháp, một người Togo và một người Madagascar - đã bị bắt cóc tại một thị trấn khai thác urani của Niger.

Các cơ quan tình báo cho rằng hiện những con tin này đang bị giam giữ tại một khu vực thuộc sa mạc Sahara ở nước láng giềng Mali.

Thủ lĩnh al-Qaeda, trùm khủng bố Osama bin Laden, cho rằng giới chức Pháp cần phải xem vụ bắt cóc như một lời cảnh cáo, đồng thời khẳng định công dân nước này sẽ phải trả giá cho đạo luật cấm phụ nữ Hồi giáo mang khăn trùm đầu tại các địa điểm công cộng ở Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục