Pháp thuộc nhóm quốc gia quản lý kém nguồn nước

Trong tổng số 170 tỷ m3 nước mưa hàng năm tại Pháp, chỉ có 3% được trữ lại để sử dụng, trong khi nhiều nơi phải đối mặt hạn hán.
Báo Le Figaro của Pháp số ra mới đây có đăng tin theo đó Pháp nằm trong nhóm các nước quản lý kém nguồn nước.

Các hội đồng tỉnh ở Pháp ngày càng đưa ra nhiều quyết định về quản lý sử dụng nguồn nước.

Chỉ trong mùa Hè năm 2010, đã có 47 tỉnh thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tiêu thụ nước, trong đó có các tỉnh đang phải đối mặt với một đợt hạn hán nghiêm trọng giống như năm 1976.

Tuy nhiên, không địa phương nào tính đến việc giữ nước hoặc dự trữ nước trong trường hợp có hạn hán.

Nguyên nhân do Luật về nước và hệ thống thủy sinh của Pháp năm 2006 (Lema) không đề cập đến việc thiết lập hệ thống hạ tầng lớn bổ sung nhằm dự trữ thêm nước từ những đợt mưa mùa Đông, khiến vấn đề này trở thành chủ đề nhạy cảm ở Pháp cả về mặt môi trường lẫn tài chính.

Trong khi đó, việc tăng cường hệ thống kênh mương dẫn nước ngoài đồng đã làm nước mưa thoát nhanh hơn ra suối, sông, sau đó đổ trực tiếp ra biển.

Theo ông Christophe Terrain, Chủ tịch Tổng hội các nhà sản xuất ngô, trong tổng số 170 tỷ mét khối nước mưa hàng năm tại Pháp, chỉ có 4,5 tỷ mét khối được sử dụng, còn lại 97% là đổ ra biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục