Pháp tiếp tục đầu tư vào Nga bất chấp các lệnh trừng phạt

Ngày 11/12, Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert cho biết các công ty Pháp tiếp tục đầu tư vào Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt chống Nga của Phương Tây.
Pháp tiếp tục đầu tư vào Nga bất chấp các lệnh trừng phạt ảnh 1Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert. (Nguồn: PressTV)

Sputnik đưa tin, ngày 11/12, Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert cho biết các công ty Pháp tiếp tục đầu tư vào Nga, bất chấp các lệnh trừng phạt chống Nga của Phương Tây cũng như những biện pháp đáp trả của Moskva.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Pháp nói: "Về phương diện kinh tế, bất kể những biện pháp trừng phạt của châu Âu và của Nga, Paris và Moskva vẫn là những đối tác thương mại lớn."

"Bên cạnh đó, các công ty của Pháp vẫn đang tiếp tục đầu tư ở Nga. Không một công ty nào của Pháp rời khỏi Nga vì chúng tôi tin tưởng vào tương lai kinh tế của Liên bang Nga," Đại sứ Pháp nói.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt các lệnh trừng phạt Nga sau khi nước này sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014.

Phương Tây cũng cáo buộc Moskva hỗ trợ lực lượng đòi ly khai ở khu vực miền Đông Ukraine, nơi mà đã có hơn 9.000 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục