Pháp tiêu diệt 30 tay súng IS trong cuộc không kích đầu tiên

Cuộc không kích đầu tiên của Pháp nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria đã tiêu diệt ít nhất 30 phần tử thánh chiến, trong đó có 12 lính trẻ em, và làm 20 tay súng khác bị thương
Pháp tiêu diệt 30 tay súng IS trong cuộc không kích đầu tiên ảnh 1Máy bay chiến đấu của Pháp. (Nguồn: AP)

AFP đưa tin, ngày 30/9, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, cuộc không kích đầu tiên của Pháp nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại miền Đông Syria đã tiêu diệt ít nhất 30 phần tử thánh chiến, trong đó có 12 lính trẻ em, và làm 20 tay súng khác bị thương.

Ông Rami Abdel Rahman, một quan chức của SOHQ cho biết: “Cuộc không kích hôm 27/9 nhằm vào một trại huấn luyện của IS ở miền Đông Syria đã tiêu diệt ít nhất 30 tay súng IS,” trong đó có 12 tay súng thuộc lực lượng binh s​ỹ trẻ em của IS.

Theo ông Rahman, trong số những kẻ bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở tỉnh Deir Ezzor có cả các tay súng người nước ngoài.

Trong diễn biến liên quan, Đại diện đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) tại Afghanistan Franz-Michael Mellbin cảnh báo rằng bước tiến của IS tại quốc gia này cần phải bị "chặn đứng nhanh chóng" để tránh lặp lại những sai lầm như ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục