Pháp tìm thấy tàu ngầm mất tích từ năm 1968 tại Địa Trung Hải

Hải quân Pháp vừa xác định được vị trí của tàu ngầm Minerve, vốn bị mất tích từ năm 1968 ở Địa Trung Hải cùng 52 thành viên thủy thủ đoàn.
Pháp tìm thấy tàu ngầm mất tích từ năm 1968 tại Địa Trung Hải ảnh 1Tàu ngầm Minerve. (Ảnh: AP)

Ngày 22/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly cho biết hải quân nước này đã định vị được chiếc tàu ngầm Minerve mất tích bí ẩn năm 1968 tại khu vực ngoài khơi bờ biển Toulon ở Địa Trung Hải.

Hạ thủy vào tháng 5/1958, tàu Minerve của Hải quân Pháp trở nên nổi tiếng thế giới khi mất tích bí ẩn tại khu vực gần cảng Toulon của Pháp vào năm 1968 cùng 52 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo các tài liệu lịch sử, vào khoảng 8 giờ sáng 27/7/1968, khi đang đi tuần tại vùng biển cách căn cứ Toulon 46km, tàu Minerve mất tích không để lại dấu vết. Hải quân Pháp phát hiện tàu mất tích sau khi nó không trở về căn cứ sau vài giờ như dự kiến.

[Pháp ra mắt tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân mới]

Ngay sau đó, Hải quân Pháp đã mở chiến dịch tìm kiếm tàu trên quy mô lớn. Pháp đã nhờ Mỹ hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm con tàu này, song việc tìm kiếm không đạt kết quả. Năm 2018, Chính phủ Pháp quyết định nối lại hoạt động tìm kiếm theo yêu cầu của gia đình thân nhân người có mặt trên tàu.

Việc định vị được con tàu trên nhờ sử dụng công nghệ không người lái và công nghệ phát hiện tàu ngầm mới. Phát hiện mới này mở ra hy vọng sớm làm rõ nguyên nhân khiến con tàu chìm dưới đáy biển hơn 51 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục