Pháp tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phátxít

Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới đặt vòng hoa trước tượng đài Charles de Gaulle để bắt đầu lễ kỷ niệm 71 năm ngày quân Đồng minh giành chiến thắng trước phátxít Đức.
Pháp tổ chức lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Chiến thắng phátxít ảnh 1Một cuộc tuần hành để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng do thảm họa phátxít được tổ chức tại Đức. (Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/5, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tới đặt vòng hoa trước tượng đài Charles de Gaulle để bắt đầu lễ kỷ niệm 71 năm ngày quân Đồng minh giành chiến thắng trước phátxít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tại Khải Hoàn môn, Tổng thống Hollande cũng đặt vòng hoa tại mộ của liệt sỹ vô danh trước khi tiến hành phút mặc niệm.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian và nhiều quan chức cấp cao khác cũng tham dự sự kiện kỷ niệm ngày Chiến thắng phátxít, vốn bao gồm cả nghi lễ cử Quốc ca Pháp do đội vệ binh danh dự thực hiện.

Bên lề sự kiện trên, trả lời kênh truyền hình France2, Tổng thống Hollande nhấn mạnh rằng việc tổ chức ngày Chiến thắng phátxít "không phải là một ký ức mà là tương lai chúng ta cùng nhau xây dựng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục