Pháp triển khai máy bay giám sát các cứ điểm của IS ở Syria

Tổng thống Hollande cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng bắt đầu từ 8/9 sẽ tiến hành các chuyến bay do thám tại Syria, qua đó cho phép Paris lên kế hoạch triển khai các cuộc không kích nhằm vào IS.
Pháp triển khai máy bay giám sát các cứ điểm của IS ở Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 7/9, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết Paris sẽ thực hiện các chuyến bay giám sát cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Phát biểu họp báo, Tổng thống Hollande cho biết đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này bắt đầu từ ngày 8/9 sẽ tiến hành các chuyến bay do thám tại Syria, qua đó cho phép Paris lên kế hoạch triển khai các cuộc không kích nhằm vào IS.

Tổng thống Pháp đồng thời khẳng định nước này sẽ không triển khai bộ binh tới Syria. Ông cũng cho rằng cần phải có một tiến trình chuyển giao chính trị mà không có Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong diễn biến liên quan, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria ngày 7/9 cho hay các tay súng IS đã chiếm được mỏ dầu lớn cuối cùng do chính quyền Damascus kiểm soát ở tỉnh Homs, miền Trung Syria, khiến hoạt động sản xuất tại cơ sở này bị ngưng trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục