Pháp triển khai thêm 1.600 sỹ quan tại biên giới sau vụ tấn công ở Bỉ

Pháp quyết định triển khai thêm 1.600 sỹ quan cảnh sát tại các khu vực biên giới và trên các phương tiện giao thông công cộng sau hàng loạt vụ tấn công ở Brussels (Bỉ) ngày 22/3.
Pháp triển khai thêm 1.600 sỹ quan tại biên giới sau vụ tấn công ở Bỉ ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Pháp rà soát tại một khu vực vừa bị tấn công khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, Pháp đã hối thúc tăng cường cuộc chiến chống khủng bố trên khắp châu Âu sau hàng loạt vụ tấn công ở Brussels (Bỉ) ngày 22/3 khiến hàng trăm người thương vong.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết nước này đã quyết định triển khai thêm 1.600 sỹ quan cảnh sát tại các khu vực biên giới và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Cùng ngày Bỉ đã điều thêm 225 quân tới Brussels sau một loạt các vụ nổ diễn ra ở thành phố này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục