Pháp tuyên bố không cấp vũ khí cho Ukraine "vào thời điểm này" 

AFP đưa tin, ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố nước này không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.
Pháp tuyên bố không cấp vũ khí cho Ukraine "vào thời điểm này"  ảnh 1Bộ trưởng quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian. (Nguồn: www.indiandefensenews.in)

AFP đưa tin, ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố nước này không có kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Canada Rob Nicholson, Bộ trưởng Le Drian nói: "Chúng tôi không có ý định cung cấp vũ khí sát thương vào thời điểm này."

"Lập trường của Nga liên quan đến sự hậu thuẫn của nước này với lực lượng ly khai ở Ukraine là không thể chấp nhận được, chúng tôi đã kiên quyết khẳng định điều này và vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục các biện pháp trừng phạt. Đồng thời, chúng tôi phải làm mọi cách tránh làm trầm trọng cuộc xung đột," ông nói.

Trước đó, Chính phủ Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp thiết bị quân sự để giúp Kiev bảo vệ các vị trí của họ, làm gia tăng lo ngại rằng cuộc đối đầu giữa Nga và Phương Tây có thể leo thang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục