Pháp tuyên bố rút dần quân khỏi Mali từ tháng Tư

Trả lời phỏng vấn đài RTL, Ngoại trưởng Fabius cho biết từ tháng Tư, Pháp bắt đầu giảm bớt quân số của nước này triển khai tại Mali.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius ngày 7/3 cho biết Pháp sẽ bắt đầu rút quân khỏi Mali từ tháng Tư tới.

Trả lời phỏng vấn đài RTL, Ngoại trưởng Fabius cho biết từ tháng Tư tới, Pháp sẽ bắt đầu giảm bớt quân số của nước này triển khai tại Mali. Tuy nhiên, ông nêu rõ điều này không có nghĩa là Pháp sẽ rút quân một cách ồ ạt. Hiện có khoảng 4.000 binh sỹ Pháp được triển khai tại quốc gia Tây Phi này kể từ ngày 11/1.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp cũng cho rằng chiến dịch quân sự tại khu vực núi Ifoghas, thành trì của phiến quân Hồi giáo tại miền Bắc Mali, sẽ kết thúc trong vòng vài tuần.

Đề cập đến thông tin cho rằng hai thủ lĩnh của nhóm khủng bố Al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) là Abou Zeid và Mokhtar Belmokhtar đã bị tiêu diệt, ông Fabius khẳng định có nhiều thủ lĩnh trong số hàng trăm kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali, nhưng không công bố danh tính.

Trước đó, trong chuyến thăm Ba Lan, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết nhiều thủ lĩnh khủng bố đã bị tiêu diệt trong chiến dịch quân sự của Pháp chống phiến quân Hồi giáo tại miền Bắc Mali, nhưng cũng không nói rõ đó có phải là hai thủ lĩnh nêu trên hai không.

Theo ông Hollande, “giai đoạn cuối” cuộc can thiệp quân sự của Pháp tại quốc gia Tây Phi bất ổn này sẽ kéo dài đến hết tháng 3, và bắt đầu từ tháng 4, Pháp sẽ giảm bớt quân tại Mali, trong khi các lực lượng châu Phi sẽ tiếp quản trách nhiệm với sự trợ giúp của châu Âu.

Cùng ngày, trong chuyến thăm bất ngờ lực lượng quân đội Pháp đang đồn trú tại Mali, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết sứ mệnh quân sự của đội quân Pháp chưa thể kết thúc cho tới khi tình hình an ninh ở quốc gia Tây Phi được lập lại.

Phát biểu với kênh truyền hình France 24 sau khi duyệt đội danh dự của đội quân Pháp ở gần khu vực Adrar, thuộc dải núi Ifoghas, ông Drian cho biết mục đích của Pari là giúp Mali "lập lại an ninh trên toàn bộ lãnh thổ."

Sau đó, Pháp sẽ từng bước chuyển giao nhiệm vụ cho một phái bộ châu Phi theo sự ủy thác của Liên hợp quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục