Pháp tuyên bố Tổng thống Syria không phải là giải pháp cho xung đột

Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một vấn đề chứ không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.
Pháp tuyên bố Tổng thống Syria không phải là giải pháp cho xung đột ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Đức, Anh thảo luận về vấn đề Syria. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, ngày 23/10, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một vấn đề chứ không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này.

Trả lời họp báo cùng Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trong chuyến thăm nước này, ông Hollande nói: "Chúng ta cần nỗ lực để tìm ra một giải pháp chính trị. Và ông Bashar al-Assad không phải là giải pháp mà là vấn đề."

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) vẫn chỉ trích việc Nga can thiệp quân sự vào Syria song đến nay họ vẫn chưa thể nhất trí về việc liệu ông Assad sẽ đóng vai trò nào đó để chấm dứt cuộc khủng hoảng này hay không.

Trong khi đó, Pháp tái khẳng định Tổng thống Assad không nên tham gia vào bất kỳ tiến trình đàm phán nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục