Pháp và Ấn Độ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Thủ tướng Ấn Độ và Ngoại trưởng Pháp đã thảo luận cách thức tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực chủ chốt như quốc phòng, thương mại và đầu tư.
Pháp và Ấn Độ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius (trái) và Thủ tướng Narendra Modi. (Nguồn: indianexpress.com)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 1/7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tới chào Thủ tướng Narendra Modi và thảo luận cách thức tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những lĩnh vực chủ chốt như quốc phòng, thương mại và đầu tư.

Ngoại trưởng Fabius cũng chuyển tới Thủ tướng Modi lời mời thăm Pháp của Tổng thống Francois Hollande.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, ông Fabius cho biết hai bên đã có cuộc thảo luận tích cực về các vấn đề liên quan đến kế hoạch đô thị, phát triển du lịch và chế tạo thiết bị quốc phòng với giá thành thấp.

Thủ tướng Modi thông báo Ấn Độ có kế hoạch xây dựng thêm 100 thành phố thông minh và tỏ ý quan tâm tới kỹ năng của Pháp trong lĩnh vực này.

Về thỏa thuận Pháp bán máy bay chiến đấu Rafale cho Ấn Độ, ông Fabius bày tỏ hy vọng hai bên có thể sớm ký hợp đồng sau khi công ty Dassault của Pháp và chính phủ Ấn Độ tiến hành thảo luận chi tiết. Ông cũng cho biết quốc phòng là lĩnh vực hợp tác quan trọng trong quan hệ song phương.

Trước đó, ngày 30/6, trong các cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj và Bộ trưởng Quốc phòng Arun Jaitley, ông Fabius đã hối thúc Ấn Độ sớm hoàn tất hợp đồng mua máy bay chiến đấu Rafale của Pháp.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp tăng cường và mở rộng quan hệ song phương, hợp tác chống biến đổi khí hậu, khủng bố và tăng cường giao lưu nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục