Pháp và Đức cử lữ đoàn quân đội chung đến Mali

Pháp và Đức sẽ cử các đơn vị thuộc một lữ đoàn quân đội chung tới Mali trong đợt triển khai đầu tiên của lữ đoàn này tới châu Phi.

Pháp và Đức sẽ cử các đơn vị thuộc một lữ đoàn quân đội chung tới Mali trong đợt triển khai đầu tiên của lữ đoàn này tới châu Phi.

Đây là tuyên bố chung được hai nước đưa ra ngày 19/2 sau khi kết thúc hội nghị an ninh và quốc phòng giữa hai nước tại thủ đô Paris của Pháp.

Tuyên bố nêu rõ Pháp và Đức đã quyết định cử các đơn vị của Lữ đoàn Pháp-Đức tới Mali. Đây là đợt triển khai quân đầu tiên dưới sự bảo trợ của Liên minh châu Âu (EU) và tới một địa điểm ở châu Phi.

Tuyên bố cho biết lực lượng này sẽ hợp nhất với một phái bộ của châu Âu đã được triển khai tại Mali hồi tháng 2/2013 để huấn luyện binh sỹ của nước này. Tuy nhiên, tuyên bố không nói rõ con số binh sỹ được điều động lần này.

Được thành lập năm 1989 nhằm tăng cường hợp tác quân sự giữa hai cựu thù trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Lữ đoàn Pháp-Đức bao gồm khoảng 4.800 binh sỹ đồn trú ở cả hai nước.

Lữ đoàn này mang tính biểu tượng bởi Pháp và Đức khó có thể cùng triển khai binh sỹ tới các điểm nóng do quy định can dự quân đội của mỗi nước khác nhau.

Tuy nhiên, binh sỹ lữ đoàn này đã từng được điều động tới Afghanistan và Kosovo thuộc Serbia.

Mali đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính tháng 3/2012 khiến các phần tử Hồi giáo cực đoan chiếm giữ nhiều vùng tại nước Tây Phi này và buộc Pháp phải can thiệp quân sự vào tháng Một năm ngoái để đánh đuổi các phần tử này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục