Pháp và EU nỗ lực chống cướp biển

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Thủ tướng Pháp Francois Fillon và Bộ trưởng Quốc phòng Hervé Morin đã thị sát cuộc diễn tập chống cướp biển của một đơn vị hải quân Pháp, diễn ra trong 2 ngày 1-2/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Thủ tướng Pháp Francois Fillon và Bộ trưởng Quốc phòng Hervé Morin đã thị sát cuộc diễn tập chống cướp biển của một đơn vị hải quân Pháp, diễn ra trong 2 ngày 1-2/12.

Đây là lực lượng sẽ tham gia chiến dịch mang tên Atalanta có nhiệm vụ chống nạn cướp biển ở Ấn Độ Dương, đặc biệt ở khu vực bờ biển Somalia. Chiến dịch
Atalanta do Liên minh châu Âu (EU) phát động, sẽ được triển khai trong tháng 12 này dưới sự chỉ huy của lực lượng hải quân Anh, với sự tham gia của trên 10 nước trong khu vực.

Đây là chiến dịch chống cướp biển đầu tiên được triển khai với sự hợp tác đa quốc gia, thể hiện quyết tâm ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống hải tặc.

Trong khuôn khổ chiến dịch
Atalanta, theo sáng kiến của Pháp, cùng với khoảng 10 tàu đến từ các nước trong khu vực và 5 chiến hạm của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tàu hộ tống Surcouf của Pháp sẽ có nhiệm vụ hộ tống các tàu thương mại dễ trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khi đi qua vùng Vịnh Aden.

Từ đầu năm đến nay, số vụ cướp biển đã tăng gấp ba lần trong khu vực Vịnh Aden. Hơn 200 thủy thủ cùng 17 tàu thuyền hiện vẫn bị bọn hải tặc cầm giữ ở khu vực Ấn Độ Dương, nơi trung chuyển 1/3 lượng dầu cung cấp cho châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục