Pháp và Iran thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh mới

Tổng thống Francois Hollande ngày 23/7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani để thảo luận về việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong tình hình mới.
Pháp và Iran thúc đẩy hợp tác song phương trong bối cảnh mới ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: mirror.co.uk)

Văn phòng Tổng thống Pháp ra tuyên bố cho biết Tổng thống Francois Hollande ngày 23/7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani, trong đó đề cập việc thực hiện thỏa thuận hạt nhân của Tehran.

Theo tuyên bố, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong tình hình mới. Tổng thống Hollande bày tỏ hy vọng Iran sẽ tích cực đóng góp để giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh việc Tổng thống Pháp hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân, cũng như vai trò mang tính xây dựng của Iran trong các cuộc đàm phán.

Đây là động thái mới nhất của các nhà lãnh đạo phương Tây trong việc tăng cường các cuộc tiếp xúc với Iran kể từ sau sự kiện lịch sử Tehran và nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) đạt thỏa thuận hạt nhân tại Vienna (Áo) hôm 14/7 vừa qua.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius sẽ thăm Iran vào ngày 29/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục