Pháp và Maroc hợp tác sản xuất máy bay hai chỗ ngồi

Theo thỏa thuận giữa Pháp và Maroc, một khu công nghiệp tại Casablanca với diện tích 19.000m2 được dành riêng cho việc sản xuất máy bay LH-10 M.
Pháp và Maroc hợp tác sản xuất máy bay hai chỗ ngồi ảnh 1Máy bay hai chỗ ngồi. (Nguồn: The Moroccan Times)

Theo báo mạng Jeune Afrique, Pháp và Maroc đã ký một thỏa thuận về việc xây dựng một nhà máy lắp ráp máy bay hai chỗ ngồi "Made in Maroc" đầu tiên.

Văn bản đã được ký kết ngày 23/4, giữa Cục sân bay quốc gia Maroc (ONDA) và chi nhánh địa phương của nhà sản xuất máy bay Pháp (LH Aviation), bên lề của Triển lãm quốc tế hàng không và không gian "Marrakech Air Show 2014" lần thứ 4.

Theo thỏa thuận, một khu công nghiệp tại thành phố Casablanca với diện tích 19.000 m2 được dành riêng cho việc sản xuất máy bay LH-10 M. Loại máy bay này chủ yếu được sử dụng trong các hoạt động theo dõi và giám sát.

Với kinh phí đầu tư 10 triệu euro, nhà máy mới sẽ lắp ráp 80 máy bay/năm và sau này có thể tăng gấp đôi công suất.

Dự án này sẽ tạo ra 300 việc làm, bao gồm các kỹ sư và kỹ thuật viên có tay nghề cao. Công ty con của LH Aviation tại Maroc được thành lập với 51% cổ phần thuộc công ty Pháp và 49% cổ phần thuộc doanh nghiệp Maroc Mohsine Bennani - Karim, người này cũng đã mua lại 10% cổ phần của công ty mẹ với giá 4 triệu euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục