Pháp và Saudi Arabia nhất trí một loạt hợp đồng trị giá 12 tỷ USD

Ngày 24/6, trong cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Pháp-Saudi Arabia, Pháp và Saudi Arabia đã nhất trí về một loạt hợp đồng có tổng trị giá 12 tỷ USD.
Pháp và Saudi Arabia nhất trí một loạt hợp đồng trị giá 12 tỷ USD ảnh 1Máy bay Airbus A350 trình diễn tại triển lãm hàng không quốc tế Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/6, Pháp và Saudi Arabia đã nhất trí về một loạt hợp đồng có tổng trị giá 12 tỷ USD.

Các hợp đồng nói trên đạt được trong cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Pháp-Saudi Arabia, diễn ra tại Paris dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius và Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong số những thỏa thuận trên có hợp đồng Riyadh mua 23 trực thăng đa nhiệm H-145 của tập đoàn chế tạo máy bay Airbus trị giá 560 triệu USD; hợp đồng cho phép Pháp tiến hành nghiên cứu tính khả thi để xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới cho Saudi Arabia.

Ngoài ra, Saudi Arabia sẽ mua 30 tàu tuần tra hải quân của Pháp, hai nước cũng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo về an toàn hạt nhân và xử lý chất thải hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Ngoại trưởng Pháp đồng thời thông báo Hãng hàng không quốc gia Saudi Arabia đã đặt mua 50 máy bay chở khách Airbus trị giá khoảng 8 tỷ USD tại Triển lãm hàng không Paris hồi tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục