Pháp vẫn là đối tác chính tại Festival Huế 2010

Pháp sẽ vẫn là đối tác chính tại Festival Huế 2010 - diễn ra từ ngày 5 đến 13/6 tới - với 8 đoàn nghệ thuật tham gia các lễ hội.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2010, ông Ngô Hòa cho biết Pháp vẫn là đối tác chính tại Festival Huế 2010 - diễn ra từ ngày 5 đến 13/6 tới - với 8 đoàn nghệ thuật tham gia lễ hội.

Vùng Poitou-Charentes (Pháp) tiếp tục mang đến cho Festival Huế 2010 các loại hình nghệ thuật triển lãm, nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật đường phố. Nghệ sĩ Denis Tricot sẽ thể hiện tài năng sáng tạo của mình bằng nghệ thuật sắp đặt tại Cung Diên Thọ, Hồ Tịnh Tâm và lăng Tự Đức.

Đoàn Les Traine-Savates sẽ biểu diễn nhạc funk tại chương trình khai mạc và các địa điểm khác nhau trong thành phố; hy vọng sẽ mang đến cho Festival Huế 2010 một làn gió mới trong nghệ thuật đường phố.

Khởi đầu từ liên hoan Việt-Pháp 1992 giữa thành phố Huế và Tổ chức Codev (Pháp) - tiền thân của Festival Huế sau này - đến nay, Cộng hòa Pháp đã qua 5 lần tham dự Festival Huế, vào các năm 2000, 2002, 2004, 2006 và 2008.

Đoàn nghệ thuật Siphon Cosmique sẽ có các chuyến lưu diễn lưu động trong khuôn khổ Festival Huế 2010 tại trường Phổ thông trung học Nguyễn Trãi, thị trấn Thuận An, Cầu ngói Thanh Toàn bằng 5 chiếc máy cày được trang trí thành 5 sân khấu.

Tại Festival Huế 2010, Sébastien Laval tiếp tục triển lãm với chủ đề các dân tộc thiểu số của Việt Nam, Lào và Campuchia. Các bức ảnh này sẽ được giới thiệu trưng bày tại Cung Diên Thọ và huyện Nam Đông. Ngoài ra, Sébastien Laval dự kiến treo các bức ảnh cỡ lớn về chân dung các dân tộc thiểu số tại các địa điểm khác nhau trong thành phố.

Bên cạnh các kỳ festival, Cộng hòa Pháp đã có nhiều hoạt động hợp tác, giúp đỡ tỉnh Thừa Thiên-Huế trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Vùng Nord Pas de Calais giúp Thừa Thiên-Huế hoàn thành dự án trùng tu nhà di sản Huế với vốn tài trợ 50.000euro và dự án xây dựng nhà nuôi cấy mô lâm nghiệp với tổng số vốn tài trợ gần 100.000euro; hợp tác với AIMF (Tổ chức thị trưởng có sử dụng tiếng Pháp) xây dựng Trung tâm giao lưu Việt-Pháp; nạo vét kênh Ngự Hà, làm đường thoát nước Lê Văn Hưu với số vốn 145.000 euro; xây chợ Thuận Lộc 100.000euro; chỉnh trang 2 hồ Thành Hoàng, Hộ vệ (thuộc Đại Nội Huế) 130.000euro.

Hiện nay, một số tổ chức của Pháp đang nghiên cứu lập dự án cải tạo hồ sinh học tại bãi rác Thủy Phương (thành phố Huế).

Câu lạc bộ tiếng Pháp thành phố Huế không ngừng được mở rộng và hiện có khoảng 180 thành viên, với nhiều hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và mở rộng đối tượng sử dụng tiếng Pháp tại thành phố Huế./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục