Pháp "vô hiệu hóa" gần 200 phần tử thánh chiến tại Tây Phi

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết các lực lượng của nước này đã tiêu diệt hoặc bắt giữ gần 200 phần tử thánh chiến tại khu vực Sahel ở Tây Phi trong năm qua.
Pháp "vô hiệu hóa" gần 200 phần tử thánh chiến tại Tây Phi ảnh 1Binh lính Pháp tại sân bay Bangui, Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 14/12 cho biết các lực lượng của nước này đã tiêu diệt hoặc bắt giữ gần 200 phần tử thánh chiến tại khu vực Sahel ở Tây Phi trong năm qua.

Phát biểu trên Đài Phát thanh-Truyền hình Pháp, ông Le Drian nêu rõ: "Đã có nhiều chiến dịch được triển khai, gần 200 kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa trong vòng một năm và có khoảng 50 phần tử khủng bố kể từ tháng Tám vừa qua," thời điểm Pháp phát động chiến dịch chống khủng bố quy mô lớn tại năm quốc gia ở khu vực bán hoang mạc Sahel.

Trong bài trả lời phỏng vấn riêng trên tạp chí Jeune Afrique số ra ngày 15/12, ông Le Drian còn nhấn mạnh một số thủ lĩnh quan trọng cũng nằm trong số các phần tử bị tiêu diệt hoặc bắt giữ, phần lớn tại Mali và Niger.

Hiện có tổng cộng có 3.000 binh sỹ Pháp đang tham gia chiến dịch truy quét các chiến binh Hồi giáo ở Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso và Cộng hòa Chad dưới sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục