Pháp xác nhận lính đặc nhiệm đang hoạt động trên đất Syria

Một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp hôm 9/6 thông báo nước này đã triển khai các lực lượng đặc nhiệm ở miền Bắc Syria để cố vấn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống nhóm IS.
Pháp xác nhận lính đặc nhiệm đang hoạt động trên đất Syria ảnh 1Pháp có 2.500 lính đặc nhiệm, với 400 người đang làm nhiệm vụ ở 17 nước trên thế giới (Nguồn: RT)

Một quan chức Bộ Quốc phòng Pháp hôm 9/6 thông báo nước này đã triển khai các lực lượng đặc nhiệm ở miền Bắc Syria để cố vấn Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) trong cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Hoạt động tấn công (của SDF) vào Manbij đã nhận được sự ủng hộ từ một số nước, gồm Pháp. Đây là sự ủng bố bình thường, mang tính cố vấn,” vị quan chức đề nghị giấu tên chia sẻ với AFP, không nói thêm chi tiết về vụ việc.

Cho tới nay Pháp mới chỉ thừa nhận rằng đã điều 150 lính đặc nhiệm tới khu vực của người Kurd ở Iraq.

SDF, một liên minh giữa người Kurd và người Arab, đang ở bên rìa Manbij, một thị trấn chiến lược nằm trong tay IS và đóng vai trò điểm trung chuyển quan trọng nối giữa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với cứ điểm Raqqa – thủ đô tự phong của IS.

Tabqa, một thị trấn khác đóng vai trò điểm chung chuyển và đang nằm trong tay IS, cũng đang bị tấn công.

Pháp có 2.500 lính đặc nhiệm, trong đó 400 đã được triển khai tại 17 quốc gia./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục