Pháp: Xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào cơ sở của người Hồi giáo

Các công tố viên ngày 8/1 cho biết các nơi thờ tự của người Hồi giáo tại hai thị trấn ở Pháp đã bị đốt cháy trong đêm qua, song không gây thương vong.
Pháp: Xảy ra một số vụ tấn công nhằm vào cơ sở của người Hồi giáo ảnh 1Cảnh sát điều tra hiện trường tại một nhà thờ Hồi giáo ở Le Mans. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, các công tố viên ngày 8/1 cho biết các nơi thờ tự của người Hồi giáo tại hai thị trấn ở Pháp đã bị đốt cháy trong đêm qua, song không gây thương vong.

Tin cho biết ba quả lựu đạn lép đã được ném vào một nhà thờ Hồi giáo ngay sau lúc nửa đêm tại thành phố Le Mans, phía Tây thủ đô Paris và có những loạt đạn nhắm bắn về phía giáo đường của người Hồi giáo sau buổi cầu nguyện vào buổi tối ở quận Port-la-Nouvelle gần Narbonne, miền Nam nước này.

Ngoài ra, một vụ nổ khác cũng xảy ra tại một cửa hàng bán thịt xiên nướng gần một nhà thờ Hồi giáo ở thị trấn Villefranche-sur-Saone, miền Đông nước Pháp vào sáng 8/1.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, cảnh sát cho biết một nữ cảnh sát, người bị một tay súng mặc áo chống đạn bắn ở ngoại ô Paris vào sáng 8/1 đã qua đời, trong khi nạn nhân thứ hai trong vụ tấn công này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Kẻ tấn công đã tẩu thoát sau vụ tấn công trên.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ tấn công trụ sở tòa soạn tạp chí biếm họa Charlie Hebdo làm 12 người thiệt mạng.

Trước những diễn biến như trên, các tổ chức Hồi giáo chính ở Pháp đã hối thúc các tín đồ Hồi giáo trên khắp nước này lên án những hành động khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục