Pháp: Xe của Renault không có thiết bị gian lận khí thải

Các xe chạy bằng động cơ diesel do Renault của sản xuất phát thải khí vượt ngưỡng cho phép, song không phát hiện được bằng chứng nào chứng minh hãng này lắp đặt phần mềm gian lận.
Pháp: Xe của Renault không có thiết bị gian lận khí thải ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: autocarsconcept.blogspot.com)

Bộ trưởng Môi trường Pháp Segolene Royal ngày 14/1 tuyên bố các xe chạy bằng động cơ diesel do Tập đoàn sản xuất ôtô Renault của nước này sản xuất phát thải khí vượt ngưỡng cho phép, song các cuộc kiểm tra môi trường theo yêu cầu của Chính phủ Pháp không phát hiện được bằng chứng nào chứng minh Renault lắp đặt phần mềm gian lận khí thải tương tự như hãng Volkswagen của Đức.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi sau khi một ủy ban do Bộ trưởng Royal chỉ định đã xem xét các kết quả điều tra đối với các phương tiện của Pháp và của nước ngoài, trong đó phát hiện lượng thải khí CO2 và NO2 từ các ôtô của Renault quá cao.

Thông tin này đã khiến cổ phiếu giao dịch cùng ngày của Renault sụt giảm 10,28%, chốt phiên ở mức 77,75 euro. Trước đó cổ phiếu của tập đoàn còn sụt giảm tới 20% khi các nhà điều tra chống gian lận của Pháp tiến hành khám xét nhiều chi nhánh của Renault do tình nghi hãng có hành vi lắp đặt phần mềm gian lận khí thải giống Volkswagen.

Liên quan vụ việc này, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến công du Berlin (Đức) đã nhanh chóng khẳng định vấn đề vướng mắc nói trên của Renault không thể đem ra so sánh với bê bối của Volkswagen.

Cả Bộ trưởng Macron và Bộ trưởng Royal đều bày tỏ tin tưởng đối với Renault - hãng sản xuất ôtô danh tiếng của Pháp mà trong đó chính phủ nước này đang nắm giữ 19,7% cổ phần.

Trong những tháng cuối năm ngoái, hãng sản xuất ôtô lớn nhất của Đức Volkswagen (VW) đã vướng vào vụ bê bối chưa từng có trong lịch sử phát triển do lắp đặt phần mềm gian lận khí thải đối với 11 triệu ôtô chạy bằng động cơ diesel được bán ra trên toàn thế giới.

Vụ bê bối đã gây ảnh hưởng xấu tới thương hiệu VW, đồng thời khiến hãng này phải đối diện với án phạt và các khoản bồi thường lên tới hàng chục tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục