Pháp xét xử các đối tượng trong vụ sát hại linh mục Jacques Hamel

Vụ sát hại linh mục Hamel xảy ra vào thời điểm Pháp đang trong tình trạng báo động cao với một loạt vụ tấn công khủng bố, bắt đầu bằng vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo vào tháng 1/2015.
Pháp xét xử các đối tượng trong vụ sát hại linh mục Jacques Hamel ảnh 1Nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray, nơi linh mục Jacques Hamel bị sát hại. (Nguồn: ouest-france.fr)

Ngày 14/2, Pháp đã mở phiên tòa tại Paris để xét xử 4 kẻ đồng phạm trong vụ sát hại linh mục Jacques Hamel gây chấn động nước này vào năm 2016.

Vào ngày 26/7/2016, linh mục Jacques Hamel đã bị 2 thanh niên 19 tuổi là Adel Kermiche và Abdel-Malik Petitjean sát hại dã man, khi đang cử hành thánh lễ trong nhà thờ ở thị trấn Saint-Etienne-du-Rouvray thuộc khu ngoại ô Rouen ở Tây Bắc nước Pháp.

Hai kẻ tấn công còn khiến một tín đồ khác bị thương nặng trước khi bị cảnh sát bắn hạ.

Trong một đoạn video, chúng đã tự nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Cảnh sát Pháp nổ súng tiêu diệt kẻ tấn công bằng dao tại nhà ga Paris]

Vụ sát hại linh mục Hamel xảy ra vào thời điểm Pháp đang trong tình trạng báo động cao với một loạt vụ tấn công khủng bố, bắt đầu bằng vụ thảm sát tại tòa soạn báo Charlie Hebdo vào tháng 1/2015. Các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 250 người.

Các công tố viên cáo buộc Jean-Philippe Jean Louis, Farid Khelil và Yassine Sebaihia đã biết trước về kế hoạch của những kẻ tấn công.

Chỉ vài tuần trước khi vụ việc xảy ra, Jean Louis đã đi cùng Petitjean đến Thổ Nhĩ Kỳ để tìm cách sang Syria tham gia lực lượng thánh chiến. Ba bị cáo đã phủ nhận các cáo buộc thông đồng với thủ phạm.

Bị cáo thứ tư là Rachid Kassim, một đối tượng người Pháp chuyên tuyển mộ các tay súng cho IS, bị cáo buộc là kẻ chủ mưu vụ tấn công và đồng phạm giết người, khi hỗ trợ lựa chọn mục tiêu và đưa ra lời khuyên cho các thủ phạm.

Các điều tra viên đã thu thập được băng ghi âm và các đoạn hội thoại kích động của các đối tượng trên mạng xã hội.

Theo cảnh sát Pháp, Kassim còn đứng sau vụ sát hại một sỹ quan cảnh sát và người đi cùng ở Magnanville, thuộc khu ngoại ô của thủ đô Paris, chỉ vài tuần trước vụ sát hại linh mục Hamel.

Kassim được cho là đã tử vong trong một cuộc không kích của liên quân ở gần thành phố Mosul của Iraq. Tuy nhiên, bị cáo này vẫn bị xét xử vắng mặt do cái chết của y chưa được xác nhận.

Dù các thủ phạm chính đều vắng mặt, song thân nhân linh mục Hamel và các nạn nhân trong vụ việc hy vọng phiên tòa sẽ giúp họ hiểu rõ làm cách nào mà những thanh niên người Pháp bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan và thực hiện vụ tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục