Pháp-Nam Phi tăng hợp tác về an ninh và phát triển

Pháp và Nam Phi cam kết tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt sự hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và an ninh.
Pháp và Nam Phi cam kết tăng cường mối quan hệ song phương, đặc biệt là sự hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển và an ninh cũng như các cuộc đối thoại đa phương về các vấn đề quốc tế và khu vực trong khuôn khổ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) mà Pháp đang giữ chức Chủ tịch.

Nội dung này được đưa ra trong tuyên bố chung thông qua sau cuộc hội đàm tại Paris chiều 2/3 giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và người đồng cấp Nam Phi Jacob Zuma, đang có chuyến thăm Pháp 2 ngày.

Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Pháp đã đánh giá cao vai trò của Nam Phi trên trường quốc tế, hoan nghênh những thành quả mà Nam Phi đã đạt được, cụ thể là việc nước này đã trở thành thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi phát triển nhanh (BRICS - gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi).

Pháp còn bày tỏ ủng hộ Nam Phi đại diện các nước châu Phi trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Hai bên cũng cam kết cải thiện sự hợp tác về quân sự và quốc phòng cũng như phối hợp giám sát vùng biển xung quanh các quần đảo Prince Edward và Crozet.

Liên quan đến hợp tác kinh tế song phương, hai bên đã ký hai thỏa thuận về các dự án phát triển với tổng trị giá 270 triệu euro (khoảng 374,38 triệu USD).

Bên cạnh đó, Pháp cũng cam kết tiếp tục các chương trình phát triển ở Nam Phi thông qua việc tài trợ 1 tỷ euro (tương đương 1,39 tỷ USD) cho các chương trình xây dựng phát triển hạ tầng tại các đô thị lớn ở Nam Phi trong 3 năm tới.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm này, các nhà lãnh đạo hai nước cũng sẽ ký một số thỏa thuận hợp tác về thương mại, năng lượng hạt nhân, khai thác khoáng sản, nông nghiệp... tại Nam Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục