Pháp-Trung ký thỏa thuận hợp tác trị giá 9 tỷ USD

Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác song phương về hàng không, năng lượng, sử dụng nguồn nước..
Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc ba ngày, Thủ tướng Pháp François Fillon và Thủ tướng nước chủ nhà Ôn gia Bảo ngày 21/12 đã chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác song phương về hàng không, năng lượng, sử dụng nguồn nước.. với tổng trị giá 6,3 tỷ euro, tương đương 9 tỷ USD.

Trước đó cùng ngày, hai thủ tướng đã hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nêu rõ hai nước cần tận dụng cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, sự biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và những thách thức toàn cầu khác, cũng như tăng cường hợp tác hơn nữa nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Ông nhấn mạnh Pháp và Trung Quốc cần theo đuổi các nguyên tắc mở cửa, chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và thực hiện các biện pháp có hiệu quả thúc đẩy buôn bán song phương.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đề nghị hai nước nước tăng cường hợp tác trong các dự án lớn về năng lượng hạt nhân, hàng không và vận tải...

Về phần mình, Thủ tướng Fillon bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hàng không, vận tải và văn hóa.

Ông Fillon nêu rõ hợp tác Pháp-Trung về năng lượng mới sẽ thể hiện hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cả hai nước đối với vấn đề bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Pháp cũng có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc.

Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Fillon kể từ khi ông nhậm chức tháng 5/2007.

Tháp tùng Thủ tướng Fillon có 4 bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Kinh tế và Ngân sách, cùng các nhà lãnh đạo hơn hai chục tập đoàn doanh nghiệp của Pháp.

Số liệu thống kê cho thấy hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Pháp giảm kể từ quí 3/2008, trong đó xuất khẩu của Trung Quốc sang Pháp giảm mạnh.

Theo Hải quan Trung Quốc, trong ba quí đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 24,6 tỷ USD, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước và là lần đầu tiên giảm kể từ năm 1996.

Pháp là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc ở châu Âu, với khoảng 2.000 công ty Pháp hoạt động tại quốc gia châu Á này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục