Phạt 3 chủ phương tiện khai thác cát trái phép hơn 100 triệu đồng

Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt hành chính ba chủ phương tiện khai thác cát với tổng số tiền 110 triệu đồng vì có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Tiền.
Phạt 3 chủ phương tiện khai thác cát trái phép hơn 100 triệu đồng ảnh 1Xáng cạp TG-12779 bị bắt quả tang đang khai thác cát trái phép và bị xử phạt 40 triệu đồng. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Ngày 5/5, Thanh tra Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt hành chính ba chủ phương tiện khai thác cát với tổng số tiền 110 triệu đồng vì có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Tiền.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 4/5, từ tin báo của người dân, đoàn kiểm tra liên ngành về khoáng sản của tỉnh đã bắt quả tang ba xáng cạp mang biển kiểm soát SG-3850 do ông Hồ Duy Tuấn (ngụ huyện Đức Linh, Bình Thuận), biển kiểm soát TG-12779 do ông Đặng Thanh Hồng (ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre) và biển kiểm soát LA-01912 của Nguyễn Trường Thọ (ngụ huyện Cần Đước, Long An) điều khiển, đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền, thuộc địa phận xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Qua điều tra ban đầu, các chủ phương tiện khai nhận đã nhiều lần khai thác cát trái phép tại tuyến sông này.

Căn cứ vào lượng cát mà các phương tiện đã khai thác trái phép tại hiện trường, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ ba phương tiện nêu trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục